Philippines sắp tiếp nhận hơn 5 triệu liều vaccine từ COVAX

An Ngọc, icon
08:59 ngày 05/02/2021

VTV.vn - Philippines cho biết ít nhất 5,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ COVAX sẽ tới nước này trong quý I/2021.

Nguồn: Reuters

vaccine ngừa COVID-19 mà Philippines nhận được từ COVAX trong thời gian tới là do Pfizer-BioNTech và AstraZeneca sản xuất. Ít nhất 5,6 triệu liều sẽ đến trong quý I/2021. Đến quý II, nước này sẽ nhận được tổng cộng 9,4 triệu liều. Philippines cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 2 loại vaccine trên.

Nhiều địa phương ở Philippines đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19, với các điểm tiêm chủng cần thiết, thiết bị bảo quản lạnh và nhân viên y tế.

Philippines có kế hoạch đảm bảo 148 triệu liều tiêm chủng cho 70 triệu người trong năm nay để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Philippines hiện là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 tại Đông Nam Á, sau Indonesia, với hơn 525.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 10.700 ca tử vong.

Nói về COVAX, đây là sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), được tạo ra để chia sẻ vaccine COVID-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là với các nước có thu nhập thấp hơn. Vào năm ngoái, 2,4 tỷ USD đã được huy động, với các thỏa thuận được thực hiện để cung cấp cho các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận với 1,3 tỷ liều vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục