Phòng bệnh viêm phổi cho trẻ vào ngày lạnh

Minh Đức, icon
12:00 ngày 04/03/2017

VTV.vn - Trẻ nhỏ dễ mắc bệnh viêm phổi do trời lạnh. Dấu hiệu ban đầu dễ nhầm lẫn với bệnh khác nhưng diễn biến của bệnh nhanh nên dễ gây nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chuyên khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai cho biết, vào thời điểm Đông Xuân, nhiều trẻ dễ mắc các bệnh lý về hô hấp. Bởi thời tiết trong thời gian này thường hanh khô, ban ngày nắng nóng, oi bức nhưng chiều tối thì lại lạnh, nhiệt độ giảm sâu về đêm. Ngoài ra, có nhiều đợt gió mùa cùng rét buốt đổ về nên nhiều người sẽ không kịp thích nghi với thời tiết, đặc biệt là trẻ em - đối tượng có hệ miễn dịch còn yếu. Nếu không cẩn thận, trẻ rất dễ mắc các bệnh lý đường hô hấp như cảm cúm, viêm mũi họng, viêm phế quản, đặc biệt là viêm phổi.

Đông Xuân cũng có thể xem là mùa viêm phổi ở nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ dưới 6 tháng tuổi, thường bị tấn công bởi virus, vi khuẩn. Khi trẻ nhỏ bị mắc bệnh viêm phổi, trong thời gian đầu rất dễ nhầm lẫn với những bệnh hô hấp khác, nên nhiều phụ huynh chủ quan, chỉ khi con có các dấu hiệu trở nặng của viêm phổi mới đưa đi điều trị.

Bác sĩ Tiến Dũng khuyến cáo, khi nhận thấy những dấu hiệu bệnh ở trẻ như sốt, tím tái, thở nhanh, suy hô hấp thì cần đưa đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời bởi diễn biến của bệnh rất nhanh. Mới đầu, trẻ có thể chỉ sốt, chảy nước mũi, các bậc phụ huynh cần theo dõi tình trạng bệnh, đặc biệt là nhịp thở.

Để phòng tránh viêm phổi, các bậc phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc đủ ấm, hạn chế để trẻ ra ngoài về đêm. Tránh để trẻ tiếp xúc với người mang bệnh hoặc các tác nhân gây bệnh như khói bụi, thuốc lá. Giữ vệ sinh cho trẻ, rửa tay sạch sẽ cũng là biện pháp để phòng chống các bệnh hô hấp nói chung. Khi tắm cho trẻ cũng phải tùy mức độ lạnh bên ngoài, chọn thời điểm ấm nhất trong ngày và ở nơi kín gió, mặc thêm quần áo ấm, tất tay, chân để giữ nhiệt.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần tiêm chủng mở rộng lẫn tự nguyện (cúm, phế cầu) để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh hô hấp nặng nề.

Khuyến cáo thêm về việc điều trị bệnh cho trẻ, bác sĩ Tiến Dũng cho biết: "Khi điều trị bệnh viêm phổi hay các bệnh hô hấp khác, cha mẹ nên cân nhắc việc bổ sung cho trẻ các thuốc uống, các loại vitamin, men tiêu hóa, thuốc bổ khác theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự mua thuốc cho trẻ, đặc biệt là sử dụng kháng sinh bừa bãi có thể làm cho bệnh của trẻ nặng hơn. Việc tiêm kháng sinh phải được thực hiện ở bệnh viện và các cơ sở y tế có chuyên môn và đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ để sẵn sàng ứng phó với tình trạng dị ứng kháng sinh ở trẻ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục