Nhiều trẻ mắc ho gà biến chứng viêm phổi dịp Tết

Kim Xuân, Quang Lâm (Ban Thời sự), icon
09:59 ngày 10/02/2017

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 20 trẻ bị mắc bệnh ho gà có biến chứng viêm phổi.

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, số trẻ bị mắc ho gà thường xuất hiện rải rác trong năm, tuy nhiên, gần 1 tháng trở lại đây, tỷ lệ trẻ nhập viện có dấu hiệu gia tăng với gần 20 trường hợp. Hầu hết các bệnh nhi đều được đưa vào viện trong tình trạng bệnh nặng có biến chứng viêm phổi. Thậm chí, nhiều trẻ phải hỗ trợ thở máy.

Các bác sĩ cũng cho biết, đối với những trẻ dưới 1 tháng tuổi nếu bị ho gà thì thường tiến triển bệnh nặng rất nhanh và tỷ lệ tử vong lên đến gần 90%. Hơn nữa, ho gà thường có thời gian ủ bệnh khoảng 1 đến 2 tuần nên rất dễ nhầm lẫn. Vì vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị kịp thời là rất quan trọng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục