Phụ huynh hối hận khi không tiêm phòng sởi cho con

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:52 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Bệnh sởi vẫn ở mức báo động khi số ca mắc liên tục tăng, nhiều phụ huynh hối hận vì việc đã không tiêm vaccine cho con em mình.

Hiện bệnh sởi đã có mặt tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung nhiều ở khu vực phía Nam. Điều đáng nói, hầu hết trẻ mắc sởi đều chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Hà Nội ghi nhận thêm 78 trường hợp mắc sởi trong tuần qua, nâng tổng số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay lên 192 trường hợp. Tại Đăk Lăk, 50 trường hợp mắc bệnh sởi bùng phát trong vòng 1 tháng qua khiến phòng cách ly tại bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Riêng với Đồng Nai, tính từ đầu năm đến nay, đã có hơn 500 ca mắc sởi nhập viện, trung bình mỗi ngày có 10 ca mắc mới, nhiều ca biến chứng nặng. Tại TP.HCM, từ đầu năm đến nay có 1.000 ca mắc sởi. 

Bên cạnh sự chủ quan của nhiều phụ huynh chưa tiêm phòng cho con, lâu nay một phong trào anti-vaccine cũng là mối nguy khiến bệnh tật quay lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục