Đây là kết quả từ nghiên cứu về phản ứng miễn dịch của nữ giới với COVID-19 của nhà miễn dịch học Akiko Iwasaki cùng các đồng nghiệp tại Đại học Yale (Mỹ), được công bố trên tạp chí y khoa Nature.
Nhóm nghiên cứu đã phân tích phản ứng miễn dịch của 17 người đàn ông và 22 người phụ nữ được điều trị tại bệnh viện Yale New Haven sau khi mắc COVID-19. Họ được lấy mẫu máu, dịch hầu họng, nước bọt, nước tiểu và phân 3 - 7 ngày một lần. Phản ứng miễn dịch của hai nhóm này cũng được theo dõi. Nghiên cứu cũng loại trừ những bệnh nhân dùng máy thở và uống các thuốc tác động tới hệ miễn dịch để đảm bảo ghi nhận chính xác phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể.
Kết quả: Họ phát hiện phụ nữ sản sinh nhiều tế bào T - thành phần giúp tiêu diệt các tế bào nhiễm virus và ngăn chặn sự lây nhiễm. Trong khi đó, đàn ông có khả năng kích hoạt tế bào T yếu hơn. Đối với những người càng lớn tuổi, phản ứng của tế bào T càng giảm. Tế bào T là một loại tế bào bạch cầu giúp hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt các virus xâm nhập. Tế bào T cũng có khả năng ghi nhớ và tấn công virus nếu chúng quay lại.
Điều có nghĩa nam giới sản sinh ra phản ứng miễn dịch chống chọi lại virus yếu hơn so với nữ giới. Trong đó, những người đàn ông lớn tuổi thường có nguy cơ bệnh nặng gấp đôi những người phụ nữ cùng độ tuổi.
Bà Iwasaki, người đứng đầu công trình nghiên cứu, nhận xét: "Nhiễm trùng tự nhiên không thể tạo ra các phản ứng miễn dịch đầy đủ ở nam giới. Phụ nữ có phản ứng miễn dịch nhanh hơn và mạnh hơn, có lẽ vì cơ thể của họ được thiết kế để chống lại các mầm bệnh đe dọa trẻ sơ sinh".
Cũng theo nghiên cứu, nam giới, đặc biệt ở độ tuổi trên 60 tuổi, có thể cần phụ thuộc nhiều hơn vào vaccine để bảo vệ, tránh bị nhiễm trùng. Từ đó đưa ra đề xuất rằng bệnh nhân nam và nữ mắc SARS-CoV-2 cần phương pháp điều trị khác nhau.
"Có thể cho rằng thanh niên hoặc phụ nữ trẻ chỉ cần 1 liều vaccine là đủ, trong khi đàn ông có thể cần 3 liều vaccine để bảo vệ cơ thể khỏi virus SARS-CoV-2" - Marcus Altfeld, nhà miễn dịch học tại Viện Heinrich Pette, Đức, cho hay.
Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của phụ nữ đôi khi dường như phản ứng 'thái quá'. Cả bệnh nhân nam và nữ đều có nồng độ cytokine cao, loại protein được sản xuất bởi các tế bào bạch cầu để tiếp tục kích hoạt phản ứng miễn dịch, so với những người khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy rằng khi nồng độ cytokine tăng cao có thể thúc đẩy cơ thể tấn công các tế bào khỏe mạnh của chính mình. Điều này có thể dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính, tổn thương phổi đe dọa tính mạng, một trong những nguyên nhân đằng sau nhiều ca tử vong do COVID-19.
Trước đó, ngay khi đại dịch mới bùng phát, các nhà khoa học Anh đã phát hiện đàn ông có nguy cơ tử vong vì COVID-19 cao gần gấp đôi phụ nữ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).