Phụ nữ có thể mang bầu sớm sau khi bị thai lưu

Nguyễn Mai, icon
03:00 ngày 07/03/2019

VTV.vn - Những bà bầu bị thai lưu không nên quá lo lắng và hoàn toàn có thể tiếp tục mang thai sớm, theo Tạp chí Y khoa The Lancet.

Phụ nữ hoàn toàn có thể mang thai ngay sau khi không may từng bị thai lưu

Mặc dù những phụ nữ bị thai lưu này thường được yêu cầu nên đợi một năm trước khi mang thai lần nữa, nhưng có rất ít bằng chứng chứng minh việc tiếp tục có thai sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người mẹ. Kết quả này dựa trên nghiên cứu theo dõi 14.000 ca sinh trên khắp thế giới, cho thấy cơ bản không có nguy cơ nào nguy hiểm đến sức khoẻ khi người mẹ thụ thai sớm hơn dự kiến.

Một chuyên gia về sản khoa chuyên nghiên cứu và theo dõi về các ca thai lưu ở Anh cho biết: những phát hiện này rất quan trọng và khiến các sản phụ yên tâm hơn.

Cứ 225 ca sinh ở Anh thì có một ca thai lưu, khi các thai nhi được xác định không còn nhịp tim ở tuần thứ 22 hoặc tuần thứ 24 trở đi.

Tỷ lệ thai lưu đã giảm dần ở Anh kể từ năm 2000. Nhưng kể từ năm 2015, số ca thai lưu tại Anh lại tăng nhiều hơn các quốc gia ở châu Âu khác.

Ở nhiều quốc gia, các bác sĩ thường hướng dẫn những phụ nữ bị thai chết lưu nên nghỉ một thời gian trước khi quyết định mang thai lại. Tuy nhiên với kết quả nghiên cứu này, giáo sư Alex Heazell của Đại học Manchester cho biết thông điệp của ông dành cho phụ nữ là "đừng lo lắng".

Ông nói rằng không có lý do sinh lý để chờ hơn một năm trước khi cố gắng sinh em bé khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục