Phụ nữ sống lâu hơn đàn ông 4,5 năm

Như Thủy (VTV9), icon
10:08 ngày 16/04/2019

VTV.vn - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tuổi thọ toàn cầu đã tăng 5,5 năm từ năm 2000 - 2016. Trong đó, phụ nữ có tuổi thọ trung bình là 74,2 tuổi, nam giới 69,2 tuổi.

(Ảnh minh họa: Jagonews24)

Một trong những lý do khiến phụ nữ sống thọ hơn nam giới là vì phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẵn có. Ở các quốc gia đối mặt với dịch HIV/AIDS hay lao, phụ nữ thường có ý thức xét nghiệm và điều trị bệnh nhiều hơn so với các quý ông.

Báo cáo cũng chỉ ra các ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong 16 năm qua đã giảm đáng kể. Người dân ở những nước có thu nhập cao sống thọ hơn 18 năm so với cư dân tại các nước đang phát triển và thường xuyên bất ổn chính trị. Tại Syria, nơi bị tàn phá bởi 8 năm xung đột, tuổi thọ trung bình của người dân từ 73 tuổi vào năm 2000 giảm xuống còn 63,8 tuổi trong năm 2016.

Người giàu thọ hơn người nghèo, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông Người giàu thọ hơn người nghèo, phụ nữ sống lâu hơn đàn ông

VTV.vn - Một nghiên cứu mới đây của Mỹ đã chỉ ra, người giàu không chỉ giàu tiền bạc hơn người nghèo, mà còn hơn cả khả năng sống lâu hơn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục