Rắn vào mùa sinh sôi, liên tục có người bị rắn cắn

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
08:58 ngày 04/05/2017

VTV.vn - Gần 1 tháng nay, liên tục có bệnh nhân bị rắn cắn được chuyển vào Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng.

Đây là tình trạng cần cảnh báo, bởi đầu mùa hè cũng bắt đầu là mùa rắn sinh sôi, phát triển. Nhiều người bị rắn cắn ngay cả khi đang lao động ngoài đồng, trong vườn nhà, nhất là người nuôi và bắt rắn.

Vô tình bị rắn cắn khi đi làm đồng về, bệnh nhân nam 39 tuổi ở Bắc Giang không để ý đến vết thương ở chân. Đến khi có biểu hiện tức ngực, khó thở, người nhà đưa vào viện, bệnh nhân đã ở trong tình trạng rất nặng, tổn thương não.

Qua các xét nghiệm và bằng cả kinh nghiệm của bác sĩ có thể xác định được bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn. Gần 1 tháng điều trị tích cực nhưng bệnh nhân vẫn đang phải thở máy, nguy cơ tử vong cao.

Thường lúc gặp tình huống rắn cắn, ai cũng lo sợ, hoảng hốt nhưng không phải ai cũng có cách xử trí đúng đắn là garo tại chỗ và đi đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, rồi chuyển lên tuyến trên. Nguy hại nhất là không ít trường hợp vào viện sau khi đến thầy lang, chữa thuốc nam hoặc cố hút nọc độc của rắn, thậm chí trích, rạch tại vết cắn.

Ngay cả với những người nuôi hoặc bắt rắn lâu năm cũng không tránh khỏi tai nạn nguy hiểm này. Như trường hợp bệnh nhân có gần 20 năm nuôi rắn, khi bị thương dù áp dụng cách sơ cứu của những người lâu năm kinh nghiệm truyền nhau, nhưng bệnh nhân vẫn phải nhập viện.

Được biết, đầu mùa hè cũng bắt đầu là mùa rắn sinh sôi, phát triển nên ở những vùng nông thôn, nhất là khu vực đã từng xuất hiện rắn, người dân cần hết sức cẩn trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục