Kinh nguyệt là một hiện tượng sinh lý bình thường của phụ nữ bắt đầu ở lứa tuổi dậy thì. Chu kỳ kinh nguyệt bình thường từ 21 – 35 ngày/lần và mỗi lần kéo dài từ 3 – 5 ngày.
Rối loạn kinh nguyệt có thể xảy ra cho phụ nữ ở nhiều độ tuổi, mức độ và biểu hiện khác nhau. Tuy chứng rối loạn kinh nguyệt không gây ảnh hưởng tức thì nhưng sẽ có biến chứng nguy hiểm hoặc là biểu hiện của một bệnh lý nào đó nếu để tình trạng kéo dài.
Rối loạn kinh nguyệt là tình trạng chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ gặp những bất thường như: kinh nguyệt không đều, trễ kinh, rong kinh, đau bụngkinh, máu kinh ra nhiều hoặc quá ít… Rối loạn kinh nguyệt có thể xảy ra ở lứa tuổi dậy thì, sinh con, mãn kinh… gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, khả năng sinh lý và chức năng sinh sản của chị em phụ nữ nếu không được chữa trị kịp thời.
Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết: Những biểu hiện của chu kỳ kinh nguyệt bất thường: dưới 21 ngày và ngoài 35 ngày mới có kinh nguyệt; chu kỳ kinh kéo dài quá 7 ngày; lượng máu kinh quá nhiều hoặc quá ít hay đau bụng nhiều.
Với những bạn gái trong gia đoạn đầu dậy thì, do lượng nội tiết mới hoạt động chưa nhịp nhàng có thể sẽ gặp phải trường hợp rối loạn kinh nguyệt và sẽ mất một thời gian để nội tiết hoạt đồng bình thường.
Rối loạn kinh nguyệt có nhiều nguyên nhân:
- Ở tuổi dậy thì do lượng nội tiết mới hoạt động chưa nhịp nhàng.
- Phụ nữa đang cho con bú.
- Phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh.
- Những người có bệnh lý về tuyến giáp.
- Những trường hợp nạo phá thai, viêm nhiễm phụ khoa và một số bệnh lý mãn tính.
- Chế độ ăn uống không khoa học (tăng cân, giảm cân quá nhanh).
- Do stress làm suy yếu khả năng miễn dịch và chế độ sinh hoạt không hợp lý.
Hậu quả của việc rối loạn kinh nguyệt kéo dài:
- Nguy cơ dẫn tới vô sinh: rối loạn kinh nguyệt khiến cho chị em rất khó xác định được ngày rụng trứng nên rất khó mang thai. Hơn nữa rối loạn kinh nguyệt còn là biểu hiện của những bệnh phụ khoa nguy hiểm. Khi mắc phải những bệnh này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của chị em, thậm chí là gây vô sinh.
- Gây thiếu máu: rối loạn kinh nguyệt trong trường hợp rong kinh kéo dài sẽ khiến máu ra nhiều hơn, kéo dài, xuất huyết ngoài chu kỳ kinh nguyệt dẫn đến thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, đau đầu, loạn nhịp tim… nếu kéo dài, sức khỏe suy yếu dần, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
- Dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm: Rối loạn kinh nguyệt có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh phụ khoa nguy hiểm như u xơ cổ tử cung, đa nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, viêm cổ tử cung... Những bệnh này không được chữa trị kịp thời không chỉ gây ảnh hưởng đến chức năng sinh dục của chị em mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới thiên chức làm mẹ cũng như tính mạng của người phụ nữ.
- Ảnh hưởng tới nhan sắc của nữ giới: rối loạn kinh nguyệt kéo dài sẽ khiến cho chị em mệt mỏi, chán ăn, da mặt nhợt nhạt đặc biệt dễ xuất hiện tàn nhang, nám và mụn đầu đen.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!
VTV.vn - Theo WHO, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong trên thế giới, gây ra cái chết của trên 3 triệu người trong năm 2019.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…