Rối loạn tiền đình: Nhận biết và chữa trị như thế nào?

Y học Phương đông, icon
10:38 ngày 07/04/2014

Rối loạn tiền đình là căn bệnh khá phổ biến, thường gặp ở những người có độ tuổi trên 30. Căn bệnh này do nhiều nguyên nhân gây ra và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người bệnh.

Rối loạn tiền đình là một hội chứng gây nên bởi tổn thương hệ thần kinh, tai, tim mạch, mắt, tâm thần. Rối loạn tiền đình thường gây mất ngủ, người mệt mỏi, trở mình thấy lao đao, ngồi dậy khó khăn, sợ ánh sáng, tiếng động và sự thay đổi tư thế.

GS Dương Trọng Hiếu, chuyên gia Y học cổ truyền sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như cách chữa trị của hội chứng rối loạn tiền đình qua Video sau đây:

Cùng chuyên mục