Sau điều trị ung thư thực quản cần lưu ý gì?

Linh Chi, icon
10:07 ngày 05/01/2019

VTV.vn - Ung thư thực quản là một loại ung thư ảnh hưởng đến thực quản - một ống dài mang thức ăn từ cổ họng đến dạ dày.

Hình minh họa.

Ung thư thực quản cũng là bệnh ung thư khá phổ biến trong số các loại ung thư đường tiêu hóa và có tỷ lệ tử vong cao do thường được chẩn đoán muộn.

Bệnh có tỷ lệ mắc ở nam cao hơn nữ. Một số thói quen thường gặp ở nam như hút thuốc lá, uống rượu là những nguy cơ chính làm gia tăng sự phát triển bệnh ung thư thực quản.

Mặc dù tỷ lệ chữa khỏi bệnh của ung thư thực quản không cao như nhiều bệnh ung thư khác nhưng nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời vẫn có cơ hội chữa khỏi bệnh. Đối với các trường hợp bệnh nhân mắc ung thư thực quản đã được phát hiện và điều trị, sau khi ra viện cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

Chế độ ăn

- Nên chia nhỏ các bữa ăn của bệnh nhân thành ba bữa chính và ba bữa phụ.

- Nên ăn nhẹ nhàng, nhai kĩ, miếng nhỏ một cách thật chậm

- Uống nhiều sữa, uống các nước ép hoa quả tươi, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Thực hiện một chế độ ăn uống giàu đạm, chất xơ dễ tiêu và các vitamin; chú trọng vào thực phẩm từ thực vật.

- Hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, chất kích thích, thực phẩm cay nóng.

- Nếu gặp vấn đề về trào ngược nên ngồi thẳng hoặc đứng sau khi ăn.

Đối với bệnh nhân có sonde dạ dày nuôi ăn

- Mỗi lần bơm tối đa 300ml thức ăn và nước (6 bơm cho ăn 50ml).

- Xay kỹ, nhuyễn thức ăn trước khi bơm.

- Bơm chậm.

- Vệ sinh ống sonde sau khi ăn, đảm bảo không còn cặn thức ăn và kiểm tra ống sonde trước khi ăn tránh để thực phẩm lên men trong ống sonde gây ảnh hưởng tới tiêu hóa của bệnh nhân.

- Thay băng chân ống sonde dạ dày hằng ngày.

- Nếu gặp hiện tượng bất thường tụt, tắc, rò thức ăn… thì vào viện kiểm tra lại.

Chế độ vận động

- Vận động nhẹ nhàng,

- Luyện tập thể dục vừa sức để tăng cường sức khỏe.

Vệ sinh

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ: Súc miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý.

- Vệ sinh chân sonde dạ dày và chân canuyn hằng ngày (nếu có).

Tái khám khi có dấu hiệu:

- Sốt cao, đau nhiều, khó thở, nôn nhiều… hay bất cứ dấu hiệu sức khỏe bất thường khác.

Bệnh nhân uống thuốc theo đơn và tái khám đúng hẹn. Nếu có gì bất thường cần liên hệ bác sĩ điều trị để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục