Singapore nghiên cứu phương pháp mới chữa bệnh cho tương lai

Thanh Thủy (Ban Thời sự), icon
10:03 ngày 27/03/2018

VTV.vn - Singapore là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới và là điểm đến ưa thích của làn sóng du lịch chữa bệnh.

Là một trong những nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, Singapore dành ưu tiên cho việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ y tế nhằm chữa trị những căn bệnh nan y và kéo dài tuổi thọ cho người dân.

Tại phòng nghiên cứu thuộc học viện Genome, các nhà khoa học đang nuôi cấy tế bào gốc dùng để tạo ra phiên bản của não người. Những tế bào siêu nhỏ có tiềm năng vô cùng lớn, chúng đang mở đường cho những phát hiện mới về chăm sóc sức khỏe.

Một phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, những phương pháp mới đã được thực hiện để chữa bệnh cho con người. Công nghệ in 3D giúp tạo ra những bộ phận để cấy ghép. Công ty Osteopore bắt đầu khởi nghiệp phát triển công nghệ in 3D. Một chiếc máy in 3D có thể tạo ra xương dùng cho việc cấy ghép. Chúng có thể phù hợp với từng người, điều đó có nghĩa là nhiều trường hợp bệnh nặng vẫn có hy vọng được cứu chữa, ví dụ như trường hợp hộp sọ bị vỡ ở phạm vi lớn.

Mô não được nuôi cấy trong một đĩa petri, xương được tạo ra từ máy in 3D, tất cả để phục vụ cho việc điều trị các căn bệnh trước đây ít có cơ hội cứu chữa.

Nhờ những chính sách đúng đắn và sự đầu tư vào việc phát triển công nghệ y tế, Singapore đang đứng trong danh sách những quốc gia sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Singapore phát minh phương pháp làm các mô bệnh 'tự phát sáng' Singapore phát minh phương pháp làm các mô bệnh "tự phát sáng"

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Singapore đã sử dụng các polymer nano để làm các mô bệnh tự phát sáng, giúp quá trình phát hiện bệnh dễ dàng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục