Singapore tìm ra 5 kháng thể chống COVID-19

Nhật Anh, icon
11:19 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học Singapore đã phát hiện ra 5 loại kháng thể có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 và ngăn ngừa sự biến thể của virus trong cơ thể.

Hình: CNA

Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật sàng lọc đồng thời các tế bào B với virus sống, cho phép nhanh chóng xác định được các loại kháng thể có thể vô hiệu hóa virus. 5 loại kháng thể này đã được phân tách từ mẫu máu của các bệnh nhân từng nhiễm COVID-19.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, cả 5 loại đều có khả năng ngăn chặn sự nhiễm trùng của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể người khiến người bệnh chuyển nặng. Ngoài ra, khi được tiêm vào trong cơ thể, kháng thể có lại lưu lại với thời gian tối đa 1 tháng. Điều này cũng giúp tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa COVID-19 xâm nhập vào cơ thể người.

Theo Tiến sỹ Conrad Chan, trưởng nhóm nghiên cứu, khi con người được tiêm kháng thể, loại kháng thể đó sẽ lan ra toàn bộ cơ thể, ngăn chặn virus lan đến phổi, tránh được tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng. Trong đó, điều kiện lý tưởng là các kháng thể được tiêm cho bệnh nhân sau khi họ có các triệu chứng mắc COVID-19 và trước khi bệnh trở nặng.

Với giai đoạn nghiên cứu đã hoàn tất, công trình nghiên cứu này giờ đây đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và sẽ được đưa vào sản xuất nếu thử nghiệm trên người thành công. Thử nghiệm trên người đối với kháng thể đầu tiên AOD01 có thể sẽ được tiến hành trong vài tháng tới. Kỹ thuật này giúp giảm bớt cả thời gian và nguồn nhân lực, có nghĩa là có thể tìm được nhiều kháng thể hơn và trở thành phương thức điều trị an toàn và hiệu quả đối với các bệnh nhân COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục