Số ca COVID-19 phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt tại Pháp tăng vọt

Nguyễn Mai, icon
08:34 ngày 14/10/2020

VTV.vn - Giới chức Pháp cho biết: Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các khu chăm sóc đặc biệt ở nước này đã tăng lên hơn 1.500 ca, mức cao nhất kể từ ngày 27/5.

Số ca bệnh nặng phải điều trị tích cực tăng nhanh đang khiến hệ thống y tế Pháp có thể rơi vào tình trạng quá tải

Hiện, số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trong các khu chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện ở Pháp là 1.539 người, ít hơn 5 lần so với mức cao nhất ghi nhận vào ngày 8/4 với 7.148 ca, nhưng cao gấp 4 lần so với mức thấp nhất thông báo ngày 31/7 với 371 ca.

Tại Pháp, thông thường số người phải nhập viện vì các bệnh khác nhau vào mùa Thu nhiều hơn mùa Xuân, do đó giới chức y tế nước này lo ngại hệ thống y tế sẽ nhanh chóng bị quá tải nếu không hành động để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ 2 lây lan "mạnh mẽ" và không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa.

Pháp đã ghi nhận tổng cộng 743.479 ca nhiễm sau khi có thêm 8.505 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Số ca tử vong cũng tăng thêm 95 ca lên tổng cộng 32.825 ca.

Với số ca bệnh tăng nhanh, chính phủ Pháp không loại trừ khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm tại các thành phố, như ở thủ đô Paris, nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục