Sởi bùng phát, nhiều phụ huynh vẫn thờ ơ, từ chối tiêm vaccine cho con

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:51 ngày 20/02/2019

VTV.vn - Bất chấp những cảnh báo về sự bùng phát dịch bệnh, bất chấp những ca biến chứng nguy hiểm đã xảy ra do sởi, không ít phụ huynh vẫn thờ ơ, từ chối tiêm phòng cho con.

Tại trường mẫu giáo Việt Triều, trong chiến dịch triển khai tiêm nhắc vaccine phòng chống sởi, chỉ có chưa đầy một nửa số trẻ được tiêm. Mặc dù nhà trường đã tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về sự cần thiết của việc tiêm vaccine nhưng vẫn còn 250 trẻ có bố mẹ không sẵn sàng cho tiêm chủng. Như vậy, 250 trẻ có nguy cơ mắc sởi.

Hiện dịch sởi đã lan rộng tại 43 tỉnh, thành phố, số bệnh nhân mắc sởi vẫn đang không ngừng tăng lên. Dự kiến dịch bệnh sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tháng 6.

BSCKII Khổng Minh Tuấn, PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: "Tất cả các đối tượng từ người lớn đến trẻ em nếu như chưa từng mắc bệnh sởi bao giờ hoặc chưa được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh cơ bản thì khi tiếp xúc với mầm bệnh đều có khả năng mắc bệnh sởi. Tất cả bà mẹ cần đưa con đi tiêm vaccine sởi ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi".

Thời tiết hiện đang thuận lợi cho bệnh sởi lưu hành. Ngành y tế vẫn đang nỗ lực triển khai các chiến dịch tiêm phòng tới các khu cơ sở dân cư, truờng học. Việc từ chối tiêm vaccine chính là đi nguợc lại nỗ lực kiểm soát dịch sởi trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục