Dễ dàng phát hiện hội chứng tự kỷ ở trẻ

Việt Hà, Kim Xuân, icon
06:00 ngày 30/04/2014

Do quá lo lắng, nhiều phụ huynh thấy con mình chậm nói, hoặc có những biểu hiện như chơi một mình, hay cáu giận là nghĩ rằng con mình bị tự kỷ.

Bác sĩ Quách Thúy Minh, Nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ đưa ra những lời khuyên, giúp các bậc phụ huynh cách nhận biết rõ ràng về tự kỷ, để có thể phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ.

Một số dấu hiệu dễ nhận biết chứng tự kỷ:

- Khi gọi, trẻ không quay đầu lại.

- Khi chơi hoặc nói chuyện với bố mẹ không nhìn vào mắt bố mẹ.

- Cử chỉ giao tiếp (chỉ trỏ, giơ tay chào, vẫy tay…) nghèo nàn.

- Ít chơi với bạn.

- Hành vi định hình: thường đi kiễng chân, chạy vòng quanh mà không biết mệt.

- Không biết chơi giả vờ.

- Rối loạn về giác quan: sợ một số loại âm thanh, màu sắc, mùi vị

Tóm lại, trẻ tự kỷ thường có ba khiếm khuyết:

- Khiếm khuyết về mặt tương tác xã hội: chơi một mình, ít chơi với bạn.

- Khiếm khuyết về mặt giao tiếp, ngôn ngữ: ít cử chỉ giao tiếp, chậm nói, nói nhại lời.

- Khiếm khuyết về mặt hành vi: hành vi dập khuôn…

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục