Tạo hình khe hở môi và bàn tay 6 ngón cho bệnh nhi nhỏ tuổi

Tuấn Bảo, icon
10:28 ngày 13/05/2018

VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận điều trị thành công cho 2 bé 4 tháng tuổi và 1 tuổi có dị tật khe hở môi phải và thừa đốt ngón tay từ khi sinh ra.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tạo hình cho bệnh nhi.

Ngày 9/5, Khoa Ngoại và Chuyên khoa - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bé Đào Văn T.(4 tháng tuổi, trú tại Phù Cử, Hưng Yên), trẻ nhập viện trong tình trạng có khe hở môi bên phải, từ lúc mới sinh và bé Bùi Gia H.(1 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh), trẻ nhập viện trong tình trạng thừa đốt ngón tay trái từ khi sinh ra.

Qua thăm khám các bác sĩ chẩn đoán bé bị khe hở môi toàn bộ bên trái và chỉ định phẫu thuật tạo hình khe hở môi bên phải cho bé Đào Văn T.(4 tháng tuổi) và phẫu thuật cắt đốt thừa ngón tay trái cho bé Bùi Gia H.(1 tuổi).

Hai ca mổ được các bác sĩ Khoa Ngoại và Chuyên khoa thực hiện trong khoảng thời gian 45 phút. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, tật sứt môi và hở hàm ếch được chẩn đoán lúc sinh hoặc bằng siêu âm khi mang thai. Các dị tật sứt hở này có thể điều trị đơn giản nhưng cũng có thể phức tạp tùy thuộc vào kích thước của vết hở, và mức độ ảnh hưởng đến việc thở, ăn và nói của trẻ.

Những dị tật bẩm sinh này có thể là do di truyền từ một mình hoặc cả 2 người bố hoặc mẹ, hoặc do các yếu tố môi trường tác động lúc mang thai như hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích, dùng thuốc điều trị bệnh, nhiễm virus hay thiếu dinh dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục