Tây Ban Nha: Xét xử vụ kiện về thuốc Thalidomide

Hoài Thu, icon
11:29 ngày 16/10/2013

 Tòa án Madrid, Tây Ban Nha đã bắt đầu phiên xét xử đầu tiên đối với công ty dược phẩm Gruenenthal của Đức với cáo buộc thuốc Thalidomide do hãng này sản xuất đã gây dị tật bẩm sinh cho hàng nghìn trẻ em.

Hiệp hội các nạn nhân bị dị tật bẩm sinh do thuốc Thalidomide đã đệ đơn yêu cầu công ty Gruenenthal bồi thường 204 triệu Euro cho 200 nạn nhân ở Tây Ban Nha. Hiệp hội hi vọng những bồi thường từ công ty sẽ giúp các nạn nhân xoa dịu phần nào nỗi đau và sự thiệt thòi mà họ đã phải trải qua ngay từ khi mới sinh ra.

‘ Các bậc phụ huynh và những đứa con không được hoàn thiện. (Ảnh: VTV News)

Thuốc Thalidomide là loại thuốc điều trị chứng ốm nghén cho các bà mẹ trong thời kỳ mang thai, được sử dụng rộng rãi trong những năm 1950 và 1960. Tuy nhiên, loại thuốc này đã khiến cho trẻ sơ sinh bị khuyết tật ở chi. Những trẻ này có tay hoặc chân ngắn hơn bình thường, thậm chí còn không có cả tay, chân.

Theo ước tính, hơn 10.000 trẻ tại nhiều quốc gia trên thế giới bị dị tật bẩm sinh do mẹ đã dùng thuốc Thalidomide trong thời kỳ mang thai.

Cùng chuyên mục