Tẩy chất độc da cam trong cơ thể bằng phương pháp Hubbard

VTV2, icon
07:40 ngày 26/07/2014

Phương pháp Hubbard được Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Bình tiếp nhận, triển khai lần đầu tiên trong cả nước với sự hỗ trợ của Tổ chức phi chính phủ Able.

Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Thái Bình là tỉnh có số nạn nhân chất độc da cam nhiều nhất cả nước với khoảng 34.000 người bị phơi nhiễm chất độc này. Trong đó, trên 20.000 người có những biểu hiện rõ rệt về tác động của độc chất dioxin tới sức khỏe.

Dioxin là chất độc nhất mà con người biết đến. Theo các nghiên cứu đến nay, các nhà khoa học thấy rằng, chất độc dioxin có khả năng gây tổn thương đột biến phức tạp cho cơ thể, làm phát sinh nhiều loại bệnh lý như: ung thư, tim mạch; bệnh về hô hấp, về thần kinh, về máu; dị tật bẩm sinh…

Sau chiến tranh, những cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam nay còn sống, có cơ hội đẩy bớt độc chất dioxin da khỏi cơ thể.

Mời quý vị theo dõi phương pháp Hubard qua VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục