Tế bào không chết có thể khiến ung thư lan nhanh

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
07:06 ngày 21/12/2016

VTV.vn - Tạp chí Science News vừa tiết lộ một nghiên cứu chưa từng công bố của các nhà khoa học đến từ Đại học Califonia (Mỹ).

Theo đó, những tế bào không chết hoặc tự phân hủy trong cơ thể người có thể là tác nhân khiến tế bào ung thư lan nhanh, bất chấp quá trình hóa trị bằng những hóa chất mạnh.

Đây được xem là phát hiện đột phá giúp các nhà khoa học hiểu hơn về cơ chế lan rộng hoặc di căn của các tế bào ung thư.

Ung thư: Căn bệnh có thể phòng tránh Ung thư: Căn bệnh có thể phòng tránh

VTV.vn - Ung thư là căn bệnh rất nguy hiểm, tuy nhiên, đây không phải là bệnh vô phương cứu chữa nếu được thực hiện tầm soát, phát hiện, điều trị bệnh kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục