Thay khớp háng cho cụ bà 104 tuổi

Như Thuần, icon
06:27 ngày 06/06/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai vừa phẫu thuật thay khớp háng thành công cho một cụ bà 104 tuổi.

Cụ Hiền đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Sau 5 ngày được các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai phẫu thuật thay khớp háng, đến ngày 5/6 bà Trần Thị Hiền (104 tuổi, trú tại Định Quán, Đồng Nai) đã ổn định sức khỏe, đứng được và được xuất viện.

Trước đó vào ngày 29/5, bà Hiền nhập viện trong tình trạng bị ngã, đau ở phần xương đùi. Sau khi chụp XQuang, bác sĩ cho biết bà bị gãy cổ xương đùi phải và được chỉ định thay khớp háng.

Thay khớp háng cho cụ bà 104 tuổi - Ảnh 1.

Cụ Hiền sau 5 ngày thay khớp háng

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, kỹ thuật thay khớp háng đã trở thành thường quy ở bệnh viện. Tuy nhiên, đây là trường hợp cao tuổi cho nên việc thực hiện gây mê rất khó khăn, đòi hỏi gây mê phải an toàn, kỹ thuật mổ nhanh gọn, thời gian mổ ngắn, vì thời gian mổ càng lâu càng nguy hiểm. Ca mổ kết thúc thành công trong 45 phút.

"Cụ Hiền là trường hợp cao tuổi nhất từ trước đến nay, điều đáng nói sau 5 ngày phẫu thuật cụ được xuất viện, đó là sự phục hồi rất tốt. Có được kết quả này, đó là nhờ sự phối hợp rất tốt, rất khẩn trương của ê kíp mổ từ khâu phẫu thuật đến khâu gây mê hồi sức" - Bác sĩ Quang cho hay.

Theo anh Bùi Như Thịnh, con trai của bệnh nhân, cụ Hiền bị ngã vào ngày 22/5. Sau khi ngã cụ vẫn đứng dậy đi lại bình thường. Tuy nhiên sang ngày hôm sau thấy cụ đau, người nhà đã cho cụ đắp thuốc lá của người dân tộc Hoa. Sau một tuần tự chữa trị, bệnh của cụ không thuyên giảm, nên mới được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tâp Phú và tại đây các bác sĩ của trung tâm đã chuyển cụ lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục