Thiếu vaccine phòng dại, cơ sở y tế ở ĐBSCL tìm kiếm giải pháp tạm thời

Thanh Chương (VTV9), icon
10:17 ngày 04/05/2018

VTV.vn - Người có nhu cầu tiêm phòng tăng đột biến trong khi vaccine ngừa bệnh dại đang bị thiếu hụt, các cơ sở y tế ở ĐBSCL phải tìm kiếm những giải pháp tạm thời để ứng phó.

Vaccine phòng dại được cung cấp nhỏ giọt trong khi người cần tiêm từ các tỉnh đổ về thành phố Cần Thơ ngày càng tăng. Dẫu biết tốt nhất là tiêm vaccine nhưng do thiếu thuốc, các bác sỹ đã tư vấn theo hướng xử lý giảm nhẹ nguy cơ để chờ vaccine.

Mỗi tháng tỉnh Hậu Giang cần khoảng 1.000 liều vaccine nhưng trong mấy tháng nay, địa phương chỉ được cấp từ 200 - 300 liều. Để đáp ứng nhu cầu quá lớn của người dân, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đành phải thực hiện giải pháp thường xuyên cập nhật thông tin về những nơi còn vaccine để giới thiệu cho bà con.

Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Các bác sỹ khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng tránh chó mèo cắn như: không thả rông, không đùa nghịch, trêu chọc, đồng thời tiêm ngừa dại đầy đủ cho vật nuôi vào mùa nắng nóng như hiện nay.


TP.HCM: Nhiều nơi thiếu hụt nguồn cung vaccine dại TP.HCM: Nhiều nơi thiếu hụt nguồn cung vaccine dại

VTV.vn - Ngay trong chiều 4/4, phóng viên VTV24 ghi nhận thực tế tại một số trung tâm xác nhận có tình trạng này và đang chờ nhà cung cấp điều phối lượng vaccine.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục