Ngày nay, đối với nhiều người, Yoga không còn quá xa lạ. Đây là một phương pháp tăng cường sức khỏe cho cơ thể rất hữu ích. Có nguồn gốc từ Ấn Độ, Yoga được xem là cách thức luyện tâm và luyện thân hiệu quả, là sự kết hợp giữa thể xác và tinh thần, giúp trí não và thân thể phát triển khỏe mạnh.
HLV Yoga Kudan Yogi cho biết, việc luyện tập yoga mỗi ngày sẽ khiến cuộc sống thêm khỏe mạnh và ý nghĩa. "Yoga khiến cơ thể chúng ta khỏe khoắn hơn, nó cũng giống như luyện tập các môn thể thao khác nhưng có thêm sự mềm dẻo của cơ thể, sự phối hợp nhịp nhàng, mềm mại của từng bộ phận trong cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy ít mệt mõi, stress hay bệnh tật, từ đó tăng cao chất lượng cuộc sống".
Theo HLV Kudan Yogi, điều quan trọng mà Yoga mang lại cho người tập chính là sự thoải mái và luôn cảm thấy thư giãn trong tâm trí. "Luyện tập Yoga giúp tâm trí và cơ thể được thư giãn qua các động tác kèm luyện tập thở, tạo thói quen trong sinh hoạt hàng ngày".
Nói về những lợi ích của việc luyện tập Yoga, HLV Kudan Yogi chia sẻ thêm, trong xã hội hiện đại, nhiều người phải chịu áp lực công việc và cuộc sống thường ngày, họ có thể tìm đến Yoga như một cách để giải tỏa mệt mỏi và stress. "Bạn có thể theo học tại các trung tâm để làm quen với Yoga sau đó luyện tập tại nhà, vì tập yoga không cần quá nhiều thiết bị hay máy móc. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý, luyện tập yoga cần phải có người hướng dẫn để tập đúng cách".
Luyện tập Yoga không khó nhưng cần phải có thời gian, theo HLV Kudan, nhiều người mới bắt đầu thường mắc phải một số lỗi như quá nóng vội, quá ép bản thân luyện tập các động tác khó... "Theo tôi, nên luyện tập Yoga trước khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi chứ không phải khi đã thấy các triệu chứng thì mới tập, khi đó sẽ khiến việc học Yoga khó khăn hơn. Đối với những người mới bắt đầu nên học tại các trung tâm, tập dưới sự chỉ dẫn và từng bước một. Khi đã nắm ro được rồi thì mới tính đến việc tự tập để đảm bảo an toàn. Bởi lẽ, bất cứ ai cũng có thể tập Yoga, kể cả những người có chứng bệnh về lưng, vai, gai cột sống... Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả cao nhất thì cần có người chỉ dẫn mới có thể cải thiện được tình trạng bệnh".
HLV Kudan cũng cho hay, thực tế, luyện tập Yoga phải đúng cách thì mới mang lại được lợi ích cho sức khỏe, luyện tập theo từng bước một, tăng dần đều độ khó. "Tập thở là bước quan trọng trong tập Yoga, nhiều người cho rằng thở là điều tất nhiên trong cuộc sống nên không cần tập. Quan niệm này không đúng, vì thở đúng trong Yoga sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, các cơ xương hoạt động hiệu quả hơn".
HLV Kudan cũng bày tỏ rằng, ông biết nhiều người Việt Nam làm việc 8 tiếng mỗi ngày, luôn tiếp xúc với máy tính, luôn nhìn vào bàn phím và màn hình nên dễ bị nhức mỏi hoặc gặp các vấn đề về cổ, vai, lưng, đĩa đệm, đầu gối nên sẽ rất khó chịu, từ đó gia tăng căng thẳng. Luyện tập Yoga sẽ giúp cơ thể được cân bằng và giải tỏa áp lực tốt hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.