Thuốc giả khiến hơn 250.000 trẻ em thiệt mạng mỗi năm

Ban Thời sự, icon
06:28 ngày 14/03/2019

VTV.vn - Đây là lời cảnh báo được các bác sỹ thuộc nhiều cơ quan chính phủ, các trường đại học và bệnh viện tại Mỹ đưa ra.

Theo đó, có tới 10% lượng thuốc tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình là thuốc giả hoặc thuốc kém chất lượng. Nhiều thử nghiệm đã phát hiện thuốc giả trong nhiều lĩnh vực, từ điều trị sốt rét, kháng sinh đến trị bệnh tim mạch và ung thư.

Nhiều loại thuốc thậm chí bị phát hiện chứa Asen, sơn và cả mực in. Năm ngoái, hãng dược phẩm Pfizer đã phát hiện 95 loại thuốc giả tại 113 nước.

Một nửa số thuốc giả tập trung tại châu Phi Một nửa số thuốc giả tập trung tại châu Phi

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một nửa số thuốc giả trên thế giới tập trung tại châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục