Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ gây bệnh tim

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:38 ngày 12/05/2017

VTV.vn - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Canada cho thấy, thuốc giảm đau có khả năng làm tăng nguy cơ đau tim từ 20-50%, dù được dùng chỉ trong vòng 1 tuần, bất kể liều lượng.

Ảnh minh họa

Có mặt trong nhiều tủ thuốc gia đình, thuốc giảm đau thường được nhiều người cầu cứu để làm giảm những cơn đau đầu hay đau răng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học khuyến cáo các bác sĩ nên thận trọng kê đơn thuốc giảm đau cho bệnh nhân, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh tim. Lý do bởi không chỉ làm làm tăng nguy cơ đau tim, thuốc giảm đau còn có thể gây ra những hệ lụy khôn lường nếu bị lạm dụng.

Lạm dụng thuốc kháng sinh có khả năng dẫn đến ung thư Lạm dụng thuốc kháng sinh có khả năng dẫn đến ung thư WHO kêu gọi các nước phát triển loại thuốc kháng sinh mới WHO kêu gọi các nước phát triển loại thuốc kháng sinh mới Công nghệ thực tế ảo thay thế thuốc giảm đau Công nghệ thực tế ảo thay thế thuốc giảm đau

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục