Thuốc giảm đau và ma túy quá liều làm hàng nghìn gia đình Mỹ tan nát

Như Thủy (VTV9), icon
02:58 ngày 30/05/2017

VTV.vn - Tại Mỹ, tình trạng tử vong do lạm dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc có chất gây nghiện quá liều đã đẩy hàng nghìn gia đình lâm vào cảnh "nhà tan cửa nát".

(Ảnh minh họa: Consumer Reports)

Trong năm 2016, có đến hơn 30.000 người ở Mỹ tử vong do sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc có chất gây nghiện quá liều. Đặc biệt, số ca tử vong vì thuốc giảm đau ở bang Ohio tăng 36% so với năm 2015.

Hiện trên toàn nước Mỹ có khoảng 3 triệu trẻ em phải sống với ông bà, họ hàng hoặc người bảo trợ. Ở các bang Kentuckey, Ohio, có đến 68.000 trẻ mồ côi hoặc có cha mẹ phải đi cai nghiện, trong đó phần đông các trẻ ở độ tuổi từ 14 - 16, nhóm tuổi đang phát triển và dễ hư hỏng nếu không được giáo dục tốt. Gần 40% số ông bà chăm sóc cháu đều trên 60 tuổi và cứ 5 gia đình lại có 1 gia đình sống dưới mức nghèo khổ.

Cuộc chiến chống lạm dụng thuốc giảm đau Cuộc chiến chống lạm dụng thuốc giảm đau Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ gây bệnh tim Thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ gây bệnh tim Canada nâng cao cảnh báo đối với thuốc giảm đau Canada nâng cao cảnh báo đối với thuốc giảm đau
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục