Thuốc nội tiết điều trị nám, sự thật là gì?

Linh Chi, icon
11:00 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Nhiều phụ nữ cho rằng cơ thể bị thiếu nội tiết tố dẫn tới da bị nám và tìm cách bổ sung bằng các loại thuốc. Tuy nhiên, điều này có hoàn toàn chính xác?

Hình minh họa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Hà Nội, nội tiết tố (hormone) là 1 chất hóa học được tiết ra bởi 1 loại tế bào đi vào trong máu và có tác động lên các tế bào thuộc bộ phận khác trong cơ thể. Nội tiết tố nữ bao gồm như estrogen, progestin, testosteron(rất ít), có vai trò quan trọng trong cơ thể đặc biệt là hoạt động sinh sản.

Trong khi đó, ở phụ nữ, nám da có rất nhiều nguyên nhân gây nên. Trong đó, có nguyên nhân do tác động của hormone estrogen, progesterone (vào 3 tháng cuối thai kỳ có tăng nồng độ estrogen, progesterone thì nám xuất hiện đậm hơn) nhưng thực sự vẫn chưa rõ ràng.

Việc bổ sung nội tiết để điều trị nám má chưa có khuyến cáo và chưa được đưa vào y văn để điều trị. Thuốc nội tiết bao gồm estrogen và progesterone được đưa vào điều trị các vấn đề thuộc về bệnh lý sản khoa như: rối loạn kinh nguyệt, dọa sẩy thai, dọa sinh non, hay vô kinh. Tuy nhiên, tất cả phải có sự theo dõi nghiêm ngặt của bác sĩ.

Bên cạnh đó, sử dụng thuốc nội tiết tố còn có nhiều tác động xấu đến cơ thể và tăng nguy cơ mắc ung thư. Do đó, chị em phụ nữ đừng nhầm tưởng là uống nội tiết có thể điều trị nám vì điều đó không chính xác và không an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục