Thụy Sỹ chế tạo thiết bị hiểu được suy nghĩ của người bị liệt hoàn toàn

Ban Thời sự, icon
09:02 ngày 02/02/2017

VTV.vn - Bằng cách phân tích điện não đồ và nồng độ oxy trong máu, các nhà khoa học có thể biết chính xác bệnh nhân nói có hay không cho những câu hỏi đơn giản.

Sau 15 năm nghiên cứu và phát triển, các nhà khoa học Thụy Sỹ đã chế tạo thành công một phương thức máy tính có thể hiểu được những suy nghĩ của những bệnh nhân bị liệt toàn thân mà không thể nói được.

Bằng cách phân tích điện não đồ và nồng độ oxy trong máu, các nhà khoa học có thể biết chính xác bệnh nhân nói có hay không cho những câu hỏi đơn giản. Vì với các câu trả lời có hay không, nồng độ oxy trong máu cũng khác nhau. Phát minh này có thể thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân bị bại liệt, cho phép họ thể hiện cảm xúc và ý kiến với những người thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục