Thuyên tắc phổi - Bệnh do nằm bất động quá lâu có thể gây tử vong

VTV9, icon
10:13 ngày 22/06/2018

VTV.vn - Thuyên tắc phổi là một biến chứng thường xảy ra ở những bệnh nhân phải nằm một chỗ lâu ngày, có thể dẫn đến tử vong.

Nam bệnh nhân 30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM vừa được các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương cứu sống cách đây không lâu. Bệnh nhân được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, khó thở, đau ngực. Kết quả chụp CT ngực cho thấy, bệnh nhân bị thuyên tắc phổi mức độ nặng do huyết khối di chuyển từ vết thương ở chi đến phổi, làm bít tắc động mạch. Bệnh nhân cho biết trước đó đã bị ngã khi đang lưu thông trên đường và phải nằm bất động trong một thời gian dài để điều trị chấn thương chân cho tới khi phải nhập viện cấp cứu do thuyên tắc phổi.

Theo Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương, nhóm có nguy cơ cao bị thuyên tắc phổi gồm: người bị chấn thương, phẫu thuật, phụ nữ uống thuống ngừa thai, bệnh nhân ung thư, người mắc bệnh lý tim mạch kèm theo tình trạng bất động trên 3 ngày.

Để phòng ngừa bệnh huyết khối tĩnh mạch tái phát gây thuyên tắc phổi sau phẫu thuật, bệnh nhân cần vận động sớm sau mổ, tập vật lý trị liệu gấp duỗi cổ chân ở người bệnh bất động, gác chân lên cao, đi tất áp lực, tất hơi áp lực ngắt quãng nhằm giúp giảm tình trạng ứ đọng tĩnh mạch, sử dụng thuốc kháng đông làm giảm khả năng đông máu.


Nam thanh niên bị thuyên tắc phổi do tổn thương mạch máu ở chân Nam thanh niên bị thuyên tắc phổi do tổn thương mạch máu ở chân

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi do tổn thương mạch máu ở chân do sau tai nạn giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục