Toàn cảnh vụ tai nạn tại đèo Hải Vân khiến 21 người thương vong

Tuấn Bảo, icon
10:13 ngày 09/01/2019

VTV.vn - Vụ tai nạn xe khách chở các sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang tại đèo Hải Vân xảy ra vào chiều 8/1, khiến 21 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 13 giờ chiều 8/1, xe khách khách mang BKS: 51B-22930 chở 22 người, phần lớn là sinh viên Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Kiên Giang rơi xuống vực đèo Hải Vân tại khu vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Theo bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 11 nạn nhân từ vụ tai nạn. Trong đó, có một trường hợp nạn nhân đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện. Trong 10 nạn nhân bị chấn thương bệnh viện tiếp nhận, ca nặng nhất là trường hợp nạn nhân bị đứt lìa cánh tay trong tình trạng dập nát rất nhiều cơ và xương. Bằng sự nỗ lực cao nhất, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật nối được cánh tay cho nạn nhân; sau khi nối, cánh tay đã có dấu hiệu hồng trở lại. Tuy nhiên, khả năng hồi phục chức năng của cánh tay cần chờ thời gian kiểm tra, đánh giá.

Ba nạn nhân khác bị chấn thương phức tạp cũng đã được phẫu thuật cấp cứu; một nạn nhân chuyển Khoa Bỏng do vết thương rách da phức tạp; các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các khoa. Hiện cả 10 nạn nhân đều trong tình trạng tỉnh táo, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh sọ não.

Liên quan đến vị trí tai nạn, ông Lê Quốc Phòng, Chi cục trưởng Chi cục 2.6 – Cục Quản lý đường bộ II, Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết: đoạn tuyến qua vị trí tai nạn thuộc Km898+200, đường 2 làn xe có độ dốc dọc 7%, hai đường cong ngược chiều bán kính nhỏ, bên trái tuyến là vực sâu, bên phải tuyến là taluy dương khuất tầm nhìn. Đoạn tuyến được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, vạch sơn, hộ lan, gương cầu lồi và biển cảnh báo đi chậm. Theo kiểm tra ban đầu của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, tài xế xe bị tai nạn âm tính với các chất cồn, ma túy và tường trình nguyên nhân tai nạn là do xe bị mất phanh.

Trước đó, ngay trong chiều 8/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ tai nạn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đồng thời chỉ đạo bệnh viện huy động nhân vật lực, dành sự quan tâm cao nhất nhằm kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân. UBND thành phố cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thừa Thiên - Huế tiến hành điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục