TP.HCM: Bệnh thủy đậu vào mùa sớm bất thường

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn, icon
06:21 ngày 11/02/2015

Mặc dù thời điểm này chưa đến mùa cao điểm của bệnh thuỷ đậu nhưng tại TP.HCM, nhiều ca bệnh đã phải nhập viện.

Một bệnh nhi mắc thủy đậu. (Ảnh: VietNamnet)

Từ ba tuần gần đây, mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM tiếp nhận từ 2 - 5 ca nằm viện vì thuỷ đậu. Số lượng bệnh nhi được khám và điều trị tại nhà cũng gia tăng so với các năm trước.

Đây là tình trạng bất thường vì bệnh thủy đậu thường chỉ xuất hiện nhiều vào các tháng 3,4,5 - khi thời tiết trở nóng. Điều đáng lo ngại, một số ca bệnh đã nhập viện sớm nhưng vẫn biến chứng nặng.

Bệnh thuỷ đậu có thể điều trị tại nhà với các triệu chứng sốt nhẹ, nổi bóng nước nhanh, kéo dài từ 5-7 ngày. Tuy nhiên, khi các nốt rạn có dấu hiệu hoá mủ, đỏ, tấy, lan nhanh, sốt cao lừ đừ, co giật…, phụ huynh phải cho trẻ nhập viện ngay, tránh tình trạng xảy ra biến chứng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục