Trung Quốc ghi nhận 22 ca nhiễm mới, đa số lây nhiễm trong cộng đồng

Nhật Anh, icon
04:15 ngày 18/07/2020

VTV.vn - Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết đã ghi nhận 22 ca nhiễm mới ở Trung Quốc đại lục trong ngày 17/7, trong đó 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hình: Reuters

Toàn bộ 16 ca nói trên được ghi nhận ở Khu tự trị Tân Cương. 6 ca "nhập khẩu" được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, Sơn Đông và Phúc Kiến, nâng tổng số ca "nhập khẩu" lên 2.004, trong đó 84 bệnh nhân vẫn đang điều trị và 3 người trong tình trạng nguy kịch. Chưa có ca tử vong nào trong số các ca "nhập khẩu".

Đến ngày 17/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 83.644 ca, trong đó 252 bệnh nhân vẫn đang được điều trị, 3 người trong tình trạng nguy kịch. Tổng số ca tử vong là 4.634 ca.

Trong khi đó, tại Đặc khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), tổng cộng có 1.713 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Giới chức khu vực này đã công bố quy định mới đối với hành khách đến từ những khu vực có nguy cơ cao mắc COVID-19, nhằm giảm bớt rủi ro y tế.

Quy định có hiệu lực từ ngày 25/7, nêu rõ những người nước ngoài trong vòng 14 ngày từng ở Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nepal, Pakistan, Phillippines và Nam Phi, trước khi lên máy bay đến Hong Kong phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm do chính phủ hoặc cơ quan y tế nước đó xác nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, được cấp trong vòng 72 giờ trước khi máy bay cất cánh, đồng thời phải cung cấp giấy xác nhận đặt phòng khách sạn. Những hành khách quá cảnh và những người được miễn kiểm dịch bắt buộc theo điều lệ liên quan sẽ không bị ảnh hưởng.

Cục Quản lý Y tế cho biết: Trong vài ngày qua, Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận 50 - 60 ca nhiễm mỗi ngày, nếu tình hình tiếp tục theo chiều hướng này, dự đoán 1 - 2 tuần nữa sẽ đưa khu nghỉ dưỡng Lei Yue Mun làm cơ sở cách ly cộng đồng. Dự kiến giai đoạn đầu sẽ sắp xếp khoảng 100 bệnh nhân sắp hồi phục được chuyển từ bệnh viện đến trung tâm này điều trị nhằm giảm tải cho các bệnh viện công. Khoảng 30 nhân viên y tế sẽ được điều đến để chăm sóc bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục