Tự đắp các loại lá cây, người bệnh gặp biến chứng nghiêm trọng

Linh Chi, icon
06:30 ngày 26/11/2021

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vừa tiếp nhận một ca bệnh vào viện trong tình trạng nổi dát đỏ, bọng nước, trợt loét da chảy dịch ở ngực, bụng, lưng, bẹn trái.

Vùng da bị tổn thương của người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, 10 ngày trước khi vào viện, người bệnh bị ngã xe đạp có bầm tím nhẹ ở mạn sườn trái. Sau đó, người bệnh tự bôi cao, uống, đắp thuốc nam vào vùng da tổn thương thì thấy vùng da đắp thuốc đỏ lên, ngứa rát.

Người bệnh ngừng đắp thuốc nam và tiếp tục đắp các loại lá cây như lá chè, lá khế… nhưng bệnh không đỡ, tổn thương da ngày càng đỏ hơn, lan rộng ra toàn bộ vùng bụng, lưng, lan xuống cả bẹn bên trái, ngứa rát tăng lên.

Khoảng 4 ngày trước khi vào viện, vùng da đỏ phồng rộp lên thành những bọng nước lớn, dễ dập vỡ gây trợt loét da, chảy dịch ướt, ngứa, đau rát như bị bỏng, người bệnh mệt mỏi, ăn uống kém.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, người bệnh được chẩn đoán: Viêm da tiếp xúc bội nhiễm.

Sau 8 ngày điều trị tích cực bằng các phương pháp toàn thân và chăm sóc tổn thương tại chỗ hàng ngày tại Khoa Da liễu, người bệnh tiến triển tốt, không xuất hiện tổn thương mới, tổn thương cũ thâm lại, trợt loét da khô hơn, bọng nước xẹp hết, ngứa rát giảm nhiều.

Thời gian qua, dù đã có rất nhiều cảnh báo về các biến chứng nặng nề có thể gặp phải khi đắp lá cây để xử lý vết thương, vết mụn nhọt, tuy nhiên vẫn có những người do chủ quan, ngại đến cơ sở y tế nên tự ý điều trị tại nhà, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ðể tránh tình trạng tiền mất tật mang, bác sĩ Phạm Thị Thanh Hòa, Khoa Da liễu lưu ý: Người bệnh và người nhà người bệnh không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương, tổn thương hở lại càng tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất cứ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

"Việc tự ý sử dụng lá thuốc theo kinh nghiệm dân gian truyền miệng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm bệnh nghiêm trọng hơn, có thể gây bội nhiễm, hoại tử tại vết thương, thậm chí nhiễm trùng huyết gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi có vấn đề về sức khoẻ, người bệnh cần tìm hiểu thông tin thật kĩ, cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, giới thiệu về các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Khi phát hiện các triệu chứng bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách" - bác sĩ Hòa khuyến cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục