Tự điều trị ở nhà, nhiều bệnh nhân nhập viện do biến chứng ho gà

Kim Xuân - Duy Công (Ban Thời sự), icon
02:28 ngày 16/02/2019

VTV.vn - Đối với hầu hết bệnh nhi phải nhập viện điều trị bệnh ho gà, gia đình đã tự điều trị cho trẻ tại nhà vì nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị cho gần 50 bệnh nhi mắc ho gà và 1/3 trong số này bị nặng, phải thở máy. Được biết, các bệnh nhi rải rác tại hầu hết các tỉnh phía Bắc.

Các bà mẹ cho biết, do dấu hiệu của bệnh ho gà cũng giống với các bệnh hô hấp thông thường khác nên chỉ khi thấy các cơn ho kéo dài và trẻ bị tím tái mới đưa đi viện. Hiện Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho 17 trẻ mắc ho gà, tập trung trong độ tuổi từ 2 - 6 tháng tuổi. Các bệnh nhi khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương đều trong tình trạng bệnh nặng, có biến chứng viêm phổi, thần kinh.

Qua trao đổi, hầu hết trẻ chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi. Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết đã đề xuất với Bộ Y tế nên tiêm vaccine ho gà cho các bà mẹ mang thai từ 26 - 36 tuần.

Bệnh ho gà hoàn toàn có thể phòng được do vaccine, tuy nhiên trong những năm trở lại đây liên tiếp xuất hiện trẻ mắc, có những trẻ bị biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, tại sao bệnh tưởng như đã được khống chế nay lại có nguy cơ quay trở lại. Liên quan đến căn bệnh này, TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa, Phó Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đưa ra những thông tin hữu ích.


Cảnh báo gia tăng số trẻ mắc bệnh ho gà Cảnh báo gia tăng số trẻ mắc bệnh ho gà

VTV.vn - Số trẻ mắc bệnh ho gà đang có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục