Tự kỷ bắt đầu biểu hiện trong 3 năm đầu đời của trẻ

VTV2, icon
09:00 ngày 28/07/2014

Hội chứng tự kỷ ở trẻ em được biết đến nhiều trong mấy năm gần đây. Triệu chứng của bệnh thường bắt đầu trong ba năm đầu đời của trẻ.

Ngày nay, hiện tượng tự kỷ được xem là một trong các dạng rối loạn tâm thần ở trẻ em. Tự kỷ ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình phát triển của cá nhân, làm giảm khả năng thích nghi, hòa nhập của trẻ.

Theo GS. Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam, có nhiều quan điểm khác nhau về rối loạn tự kỷ rối loạn chức năng hoạt động của não lan tỏa và thường phát sinh ở trẻ từ dưới ba tuổi. Bệnh có tính chất tiến triển, kéo dài.

Chuyên mục Vấn đề quan tâm trong phần cuối chương trình Vì cuộc sống dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích dành cho các phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục