Tự uống thuốc hạ sốt 3 ngày không đỡ, vào viện phát hiện mắc sốt mò

P.V, icon
11:13 ngày 28/05/2024

VTV.vn - Sau 3 ngày tự điều trị tại nhà không đỡ, bệnh nhân mới quyết định vào viện để khám thì được chẩn đoán mắc sốt mò.

Sốt cao, rét run liên tục, ở nhà dùng thuốc hạ sốt 3 ngày không có tác dụng, bệnh nhân N.T.H., (59 tuổi) vào Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) khám.

Dựa vào tính chất cơn sốt và nốt tổn thương trên da, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt mò và chỉ định uống Doxycyclin. Sau khi sử dụng 2 liều thuốc, bệnh nhân cắt sốt hoàn toàn, không có cơn sốt quay lại và được ra viện vài ngày sau đó.

Theo các bác sĩ, bệnh sốt mò là một bệnh do tác nhân Orientia tsutsugamushi, truyền ngẫu nhiên sang người khi bị ấu trùng mò đốt.

Triệu chứng đặc trưng của bệnh sốt mò là sốt trên 38 - 40 độ C, liên tục, kéo dài 15-20 ngày thậm chí tới 27 ngày nếu không điều trị; Có khi rét run 1-2 ngày đầu kèm theo sốt thường có nhức đầu nặng, đau mỏi cơ.

Nốt loét đặc trưng (điển hình của sốt mò): không đau, không ngứa; người bệnh thường chỉ có một nốt hiếm có 2-3 nốt; hình tròn/bầu dục đường kính 1mm đến 2 cm; nốt phỏng ban đầu phát triển dần thành dịch đục trên một nền sẩn đỏ, sau 4 - 5 ngày vỡ ra thành một nốt có vảy nâu nhạt hoặc sẫm tùy vào vùng da mềm hay cứng và độ non hay già của nốt loét. Sau một thời gian, vảy bong để lộ nốt loét đáy nông, hồng nhạt, không mủ, không tiết dịch, bờ viền hồng đỏ hoặc thâm tùy theo bệnh đang phát triển hay đã lui; từ khi hết sốt nốt loét liền dần; nốt loét gặp ở 65 - 80% các trường hợp.

Bác sĩ khuyến cáo: Sốt là phản ứng của cơ thể trước tác nhân gây bệnh, khi không biết rõ nguyên nhân gây sốt hoặc sốt cao, dùng thuốc hạ sốt không đáp ứng, người bệnh cần đến cơ sở y tế khám để tìm nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục