
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến sau 3 năm triển khai đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015 có sự tham dự của Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cùng đại diện các Sở y tế, lãnh đạo các trung tâm đào tạo tuyến và các y, bác sĩ bệnh viện Việt Đức cũng như sự tham dự các bệnh viên vệ tinh thông qua họp trực tuyến.
Giáo sư Trần Bình Giang – Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức phát biểu khai mạc hội nghị: “Trong thời gian qua, hệ thống y tế nói chung và hệ thống ngoại khoa nói riêng đã không ngừng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng mất cân đối trong chăm sóc y tế. Người bệnh đổ dồn về tuyến trung ương dẫn đến tình trạng quá tải, giảm hiệu quả của bệnh viện tuyến trên. Vì vậy, Chính phủ và Bộ Y tế đã rất quan tâm tới công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến dưới. Bệnh viện Việt Đức với lịch sử hơn 100 năm với truyền thống là cái nôi là ngành ngoại khoa Việt Nam đã được Bộ Y tế giao cho công tác chỉ đạo. Bệnh viện Việt Đức cũng là nơi đầu tiên thực hiện dự án bệnh viện vệ tinh năm 2013, cũng như thực hiện nhiều dự án lớn khác”.
Các bệnh viện vệ tinh họp hôi nghị trực tuyến qua internet với chất lượng hình ảnh và âm thanh HD
Sau 3 năm triển khai dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành ngoại chấn thương bắt đầu từ năm 2013, bệnh viện Việt Đức đã xây dựng thi điểm dự án với 7 bệnh viện gồm bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Giang, BVĐK tỉnh Ninh Bình, BVĐK tỉnh Điện Biên, BVĐK tỉnh Thái Bình, BVĐK tỉnh Bắc Giang, BVĐK tỉnh Lào Cai và BVĐK tỉnh Quảng Ninh.
Từ tháng 8/2013 đến tháng 11/2015, bệnh viện Việt Đức đã tổ chức tổng cộng 14 đoàn công tác xuống khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu các bệnh viện vệ tinh với 109 lượt cán bộ, ký 14 hợp đồng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với 7 đơn vị được thụ hưởng với tổng số 81 lượt kỹ thuật. Việc thực hiện các gói kỹ thuật ở các bệnh viện vệ tinh cũng đạt được hiệu quả cao với số lượng lớn các ca thực hiện có kết quả tốt, tỷ lệ chuyển tuyến giảm đáng kể. Nhờ việc chuyển giao kỹ thuật, các trường hợp phức tạp như tán sỏi nội soi, phẫu thuật gãy vùng mấu chuyển xương đùi, mổ máu tụ trong nỗi,cầm máu trong xuất huyết dạ dày được thực hiện ngay ở bệnh viện tuyến dưới mà không phải chuyển tiếp lên tuyến trên như trước đây.
Tỷ lệ chuyển tuyến ở các bệnh viện vệ tinh giảm gần như tuyệt đối nhờ hiệu quả của việc chuyển giao kỹ thuật
Về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến năm 2015, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã liên tục tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật, nâng cao chuyên môn, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật. Các chương trình đào tạo được thực hiện trong cả năm với số lượng học viên khoảng 1.000 người với mục tiêu mang lại lợi ích lớn nhất cho bệnh nhân ở các tuyến cơ sở.
Năm 2015, bệnh viện Việt Đức đã kết nối trực tuyến thành công cho 3 bệnh viên, nâng tổng số bệnh viên tham gia truyền hình trực tuyến lên 13 bệnh viện nhằm triển khai hệ thống tư vấn trực tuyến các ca bệnh khó trong cấp cứu.
Bên cạnh việc giúp đỡ trực tiếp các bệnh viện các tuyến theo yêu cầu, bệnh viện Việt Đức cũng đã thành lập nhiều đội cấp cứu lưu động giúp giải quyết các ca cấp cứu, điển hình trong vụ cấp cứu bệnh nhan do sập giàn giáo ở Formosa.
Trong quá trình triển khai dự án, các bệnh viên cũng gặp phải một số khó khăn như các chương trình được triển khai cùng một thời điểm, số lượng học viên không đảm bảo để tiếp nhận kỹ thuật, cơ chế tài chính không phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
Trong giai đoạn 2016-2020, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến đề xuất với Bộ Y tế bổ sung thêm 11 bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Việt Đức. Bên cạnh đó, bệnh viện Việt Đức cũng sẽ thực hiện việc hội chấn từ xa, đào tạo từ xa, hội nghị, hội thảo và chuyển giao kỹ thuật thông qua hệ thống Telemedicne.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
VTV.vn - Những đối tượng nào sẽ được tiêm mũi 4 và vì sao cần tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế?
VTV.vn - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra liên tiếp 2 vụ ngộ độc do ăn quả rừng có chứa độc tố tự nhiên.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi 12 tuổi bị nang xương hàm.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 15/5, ghi nhận 1.594 ca mắc COVID-19 tại 47 tỉnh, thành phố; có 5.448 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 15/5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 461 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 140 ca cộng đồng và 321 ca đã cách ly.
VTV.vn - Những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh liên tục cấp cứu những trường hợp nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt.
VTV.vn - Thalassemia - tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền phổ biến nhất trên thế giới và Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực có tỷ lệ mang gene bệnh cao.
VTV.vn - Bệnh viêm gan cấp tính thường gặp ở trẻ từ 0 - 16 tuổi, trong đó trẻ nhỏ mắc bệnh nhiều hơn; Các triệu chứng tổn thương gan ở nhiều mức độ như vàng da, vàng mắt...
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 14/5, ghi nhận 1.895 ca mắc tại 46 tỉnh, thành phố; có 5.563 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Các mảnh xương cắm sâu vào niêm mạc, chỉ lộ phần đuôi xương khiến việc soi gắp dị vật cho bé trai gặp nhiều khó khăn.
VTV.vn - Tại lễ ra quân cấp Trung ương tại Huế, hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 đã được khám sàng lọc, siêu âm, xét nghiệm máu, hướng dẫn đăng ký chăm sóc sức khỏe.
VTV.vn - Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh), số trẻ mắc tay chân miệng đang có sự gia tăng, trong đó có khoảng 40% số trẻ ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.
VTV.vn - Đến sáng 14/5, thế giới có trên 520,19 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,28 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống một nữ bệnh nhân 46 tuổi, bị suy hô hấp cấp, nguy kịch, có thể dẫn đến tử vong.
VTV.vn - Rối loạn ngôn ngữ ở trẻ em là triệu chứng trẻ khó tiếp nhận và bày tỏ suy nghĩ thông qua lời nói. Tỷ lệ này ngày càng gia tăng trong cuộc sống hiện đại.