Ung thư trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại các nước giàu

VTV9, icon
09:59 ngày 04/09/2019

VTV.vn - Ung thư đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại các quốc gia giàu có, vượt qua cả bệnh tim mạch.

Ung thư đã trở thành nguyên nhân tử vong hàng đầu tại các nước giàu. (Ảnh: Reuters)

Đây là kết quả của hai cuộc khảo sát toàn cầu về xu hướng sức khỏe do một nhóm các nhà khoa học ở Canada thực hiện trong suốt 10 năm qua và vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.

Tại các nước giàu, ung thư đang cướp đi số sinh mạng nhiều hơn so với bệnh tim. Trước đó, vào năm 2017, ung thư là nguyên nhân tử vong phổ biến thứ hai, chiếm hơn 1/4 (26%) trong tổng số người chết toàn cầu.


2,2 triệu người Trung Quốc chết vì ung thư mỗi năm 2,2 triệu người Trung Quốc chết vì ung thư mỗi năm

Các số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO cho thấy, mỗi năm có khoảng 2,2 triệu người Trung Quốc chết vì ung thư, nhiều người trong số đó vẫn đang ở trong độ tuổi lao động


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục