Uống rượu vừa phải giảm nguy cơ đột quỵ

Ban Thời sự, icon
03:02 ngày 28/11/2016

VTV.vn - Uống một vài ly rượu vang có thể tốt cho sức khỏe của bạn nhưng nếu uống quá nhiều sẽ phản tác dụng.

Ảnh minh họa.

Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí y khoa BMC của Anh. Theo đó, nếu uống 1 hay 2 ly rượu vang mỗi ngày hoặc ly bia nhỏ thì nguy cơ đột quỵ sẽ sẽ giảm xuống còn 8%. Tuy nhiên nếu uống nhiều đồ uống có cồn thì sẽ nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên 14%.

Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học này cũng khuyên những người chưa từng uống rượu hãy đừng thử đồ uống có cồn để đảm bảo sức khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục