Việc điều chế vaccine điều trị MERS sắp hoàn tất

Ban Thời sự, icon
04:13 ngày 18/12/2015

VTV.vn - Tạp chí Khoa học của Mỹ đã đăng một nghiên cứu cho thấy việc điều chế vaccine điều trị Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang sắp hoàn tất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: rx.lineup.vn)

Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu. Vaccine mới được thử nghiệm trên lạc đà đã cho thấy những kết quả tích cực. Các chuyên gia hy vọng vaccine có thể ngăn chặn virus lây lan từ lạc đà sang lạc đà và cũng có thể bảo vệ con người khỏi nguy cơ bị lây nhiễm.

Virus MERS-CoV gây nên Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) được phát hiện trên người lần đầu tiên ở Saudi Arabia vào năm 2012. Từ đó đến nay, đã có hơn 1.600 trường hợp nhiễm virus này được báo cáo. Trong số đó, hơn 1/3 các ca nhiễm đã tử vong và hiện vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị cho loại virus này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục