Việt Nam chuẩn bị chào đón các em bé ra đời nhờ mang thai hộ

Ban Thời sự, icon
06:15 ngày 18/01/2016

VTV.vn - Sau 1 năm triển khai luật, trong tháng 1/2016, Việt Nam chuẩn bị chào đón những trẻ em đầu tiên sinh ra bằng kỹ thuật mang thai hộ.

Phôi của các cặp vợ chồng hiếm muộn được bảo quản lạnh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Đến nay, cả nước đã thu nhận được gần 100 hồ sơ xin được cho phép mang thai hộ. Dự kiến trong tháng 1/2016, trường hợp trẻ đầu tiên sẽ chào đời bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản này tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau một năm triển khai luật quy định việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nhiều khó khăn và bất cập đã nảy sinh như: Luật chỉ cho phép các cặp vợ chồng hiếm muộn, chưa có con chung mới được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng có con chung bị tật nguyền, tàn tật. Bên cạnh đó, thủ tục xin được cho phép mang thai hộ còn rườm rà và trải qua nhiều khâu kiểm tra.

 

Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con Một trường hợp mang thai hộ chuẩn bị sinh con

VTV.vn - Gần 100 hồ sơ xin mang thai hộ có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật mang thai hộ và có một trường hợp chuẩn bị sinh con.

 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục