WHO công bố 12 loại vi khuẩn nguy hiểm nhất với sức khỏe con người

Ngọc Mai, icon
03:41 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố danh sách 12 gia đình riêng biệt của vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người.

Đây cũng là lần đầu tiên WHO lập danh sách này, mục đích là làm nêu rõ các vi khuẩn mà các chuyên gia y tế toàn cầu tin đang là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe con người. WHO cũng đang kêu gọi các chính phủ và các công ty dược phẩm ưu tiên phát triển các loại thuốc mới chống lại những loại vi khuẩn này

Trong số các tác nhân gây bệnh phải lưu ý nhất hiện nay là lao phổi kháng thuốc, giết chết khoảng 250.000 người trên thế giới mỗi năm, và một loạt các chủng kháng thuốc đa kháng như - Acinetobacter, Pseudomonas và Enterobacteriaceae khác nhau – gây ra các bệnh nhiễm trùng ở các bệnh viện, nhà dưỡng lão và những bệnh nhân sử dụng máy thở và ống thông trong quá trình điều trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục