WHO kêu gọi thế giới quan tâm tới bệnh trầm cảm

Ban Thời sự, icon
10:02 ngày 31/03/2017

VTV.vn - WHO kêu gọi các quốc gia cần xem xét lại các chương trình y tế để có thể hỗ trợ kịp thời người mắc bệnh trầm cảm.

Trầm cảm hiện là căn nguyên hàng đầu gây ra các bệnh về sức khỏe và vận động trên toàn cầu. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào ngày 30/3, hiện có hơn 300 triệu người đang mắc căn bệnh tâm lý này.

Báo cáo của WHO cho biết kể từ năm 2005 đến nay, số người mắc bệnh trầm cảm đã tăng 18%. Tuy nhiên, việc thiếu chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, cùng sự kỳ thị đã khiến nhiều người mắc bệnh không được điều trị đầy đủ. WHO kêu gọi các quốc gia cần xem xét lại các chương trình y tế để có thể hỗ trợ kịp thời người mắc bệnh.

Trầm cảm là một bệnh tâm lý phổ biến có biểu hiện như buồn bực kéo dài hay mất đi mọi mối quan tâm. Trầm cảm làm tăng nguy cơ một số bệnh và chứng rối loạn như nghiện, hành vi tự sát, bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục