Gian nan sự nghiệp “trồng người” nơi vùng cao

VTV-Thứ tư, ngày 14/01/2015 17:16 GMT+7

Thầy cô thiếu nhà công vụ, thiết bị dạy học; trò thiếu quần áo ấm mùa Đông, thiếu nhà nội trú… là thực tế nhiều năm nay tại các điểm trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Mặc dù những năm qua giáo dục vùng cao đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nhưng nhiều trường, điểm trường vẫn còn trong tình trạng tranh, tre, nứa, lá, mùa Đông thì lạnh cóng, mùa hè lại nắng xuyên; trang thiết bị dạy và học thiếu thốn...

Con đường để các em học sinh vùng cao thu nhận kiến thức, làm chủ cuộc đời cũng thật gian nan khi bản thân tất cả các em đều chung cảnh “ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng em đến trường - Hành trình tiếp sức cho giấc mơ gieo con chữ "Cùng em đến trường" - Hành trình tiếp sức cho giấc mơ gieo con chữ

"Cùng em đến trường" - chương trình nhằm mục tiêu khuyến khích và tiếp thêm nghị lực cho những tấm gương đang hàng ngày nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục đã chính thức ra mắt khán giả.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước