Khởi công Trung tâm điều trị, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam

Công Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/07/2015 15:04 GMT+7

VTV.vn - Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.HCM tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng điều trị, dạy nghề và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam.

Sáng nay (1/7), tại TP.HCM, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 xây dựng trung tâm nuôi dưỡng điều trị, dạy nghề và phục hồi chức năng cho nạn nhân, con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM, hay còn gọi là Làng Cam.

Làng Cam được xây dựng tại huyện Hooc Môn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 100 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm phát quan, san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, xử lý nước thải và chiếu sáng. Tiếp đó, giai đoạn 2 và 3 dự kiến triển khai vào năm 2016, hoàn thành vào năm 2018.

TP.HCM đã cấp gần 50.000m2 đất sạch xây dựng làng Cam, đáp ứng mong mỏi của hàng hàng ngàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại thành phố và khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước