Chuyên mục

Gần 3.600 tòa nhà được theo dõi khi xây ga ngầm đường sắt đô thị

Trung tâm Tin tức VTV24 - 29/05/2019 - 10:11 - Tiêu dùng

VTV.vn - Gần 3.600 ngôi nhà, công trình được theo dõi, giám sát tác động khi thi công ga ngầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Gần 3.600 tòa nhà được theo dõi khi xây ga ngầm đường sắt đô thị - Ảnh 1.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, khi chuẩn bị mặt bằng thi công cho các ga ngầm, dự án đã nghiên cứu, đánh giá hiện trạng kỹ lưỡng đối với 3.594 tòa nhà và công trình xây dựng xung quanh 4 nhà ga theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy chuẩn đánh giá hiện trạng tòa nhà trên thế giới. 

Công tác đánh giá hiện trạng được triển khai từ năm 2018, đến nay, kết quả đánh giá đã được thông báo cho các hộ dân, chủ sở hữu, quản lý công trình thuộc phạm vi đánh giá. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 8,5km trên cao Nhổn - Cầu Giấy vào cuối năm 2020, đoạn đi ngầm còn lại vào cuối năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.