Chuyên mục

Ngành hàng không Mỹ cảnh báo “khủng hoảng” nếu không được hỗ trợ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/03/2020 - 17:10 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhóm giám đốc điều hành (CEO) của các hãng hàng không lớn nhất ở Mỹ ngày 21/3 kêu gọi Quốc hội Mỹ hỗ trợ khẩn cấp.

Khoản hỗ trợ này để tránh sa thải 750.000 nhân viên của ngành trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng tại nước này cũng như trên toàn cầu.

Nhóm các hãng hàng không Mỹ đại diện cho các hãng American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines và Southwest Airlines cũng như các hãng vận tải hàng hóa FedEx và UPS.

Ngành hàng không Mỹ cảnh báo “khủng hoảng” nếu không được hỗ trợ - Ảnh 1.

Các hãng hàng không Mỹ cho rằng, "Nếu các khoản trợ cấp bảo vệ tiền lương của nhân viên không được thông qua ngay lập tức, các hãng hàng không sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp khắc nghiệt như cho nghỉ việc".

Tuy nhiên, dư luận lại cho rằng động thái này thực ra là để phản bác những báo cáo gần đây cho thấy các hãng hàng không Mỹ thu lợi nhuận hàng tỷ USD. Sau đó, họ dùng số tiền này để mua lại cổ phiếu và thưởng cho cổ đông, thay vì trả tiền cho người lao động cũng như dành cho các quỹ dự phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.