Chuyên mục

Sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc có thể phải trả phí bảo hiểm y tế cao gấp 7 lần

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/05/2019 - 17:32 - Tiêu dùng

VTV.vn - Từ tháng 7 tới, sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc có thể phải trả phí bảo hiểm y tế cao gấp 7 lần so với mức hiện tại.

Theo Đạo luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia sửa đổi có hiệu lực từ ngày 16/7, tất cả người nước ngoài, bao gồm cả sinh viên quốc tế, phải tham gia hệ thống bảo hiểm Nhà nước nếu họ ở lại Hàn Quốc trong thời gian 6 tháng hoặc lâu hơn. Mức phí bảo hiểm y tế Nhà nước tại Hàn Quốc vào khoảng 678.000 Won/năm (tương đương hơn 13 triệu đồng). Trong khi hiện nay, hầu hết sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc đều sử dụng các gói bảo hiểm y tế tư nhân có giá chỉ khoảng 100.000 - 110.000 Won (trên dưới 2 triệu đồng) mỗi năm.

Sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc có thể phải trả phí bảo hiểm y tế cao gấp 7 lần - Ảnh 1.

Sinh viên nước ngoài tại Hàn Quốc có thể phải trả phí bảo hiểm y tế cao gấp 7 lần mức hiện tại

Thay đổi trên nhằm mục đích ngăn người nước ngoài lạm dụng hệ thống bảo hiểm quốc gia của Hàn Quốc bởi đã có trường hợp người nước ngoài tới Hàn Quốc và trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ với mục đích nhận được các phương pháp điều trị đắt tiền. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, sẽ yêu cầu Bộ Y tế nước này miễn áp đặt đăng ký bắt buộc cho sinh viên nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.