Người thứ 2 được chữa khỏi HIV bằng liệu pháp ghép tế bào gốc

Thanh Ba (VTV8), icon
12:02 ngày 12/03/2020

VTV.vn - Anh Adam Castillejo, 40 tuổi, người Anh, là bệnh nhân nhiễm HIV thứ hai trên thế giới được tuyên bố đã khỏi bệnh sau hơn 30 tháng không còn phát hiện HIV trong cơ thể.

Anh Adam Castillejo. (Ảnh: The New York Times)

Các bác sỹ Anh đã xác nhận việc bệnh nhân nam sống tại London, Anh được chữa khỏi bệnh sau hơn 30 tháng ngừng sử dụng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, điểm rất đáng chú ý là anh Adam khỏi bệnh không phải nhờ các loại thuốc kháng virus. Cụ thể, anh Adam khỏi bệnh bằng liệu pháp ghép tế bào gốc của những người hiến mang bộ gen không phổ biến có khả năng tự nhiên kháng lại virus HIV được dùng để điều trị bệnh ung thư của anh. 

Trước đó, người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi HIV hồi năm 2011 cũng nhờ phương pháp cấy tế bào gốc tương tự.


Triển vọng chữa khỏi căn bệnh HIV/AIDS Triển vọng chữa khỏi căn bệnh HIV/AIDS

VTV.vn - Hiệp hội quốc tế về AIDS (IAS) vừa ra tuyên bố bày tỏ sự lạc quan về triển vọng chữa khỏi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong tương lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục