Nhà chức trách Indonesia cho biết: 170 triệu người dân nước này có thể được tiêm vaccine vào tháng 1/2021. Với 2 liều cho mỗi người, tổng nhu cầu vaccine của cả nước là 340 triệu liều. Vaccine được cung cấp bởi công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc và G42 của UAE.
Nhà chức trách Indonesia cũng cho hay sẽ cần một năm để hoàn tất chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 đại trà hoàn toàn do chính phủ tài trợ, được triển khai tại các trung tâm y tế và bệnh viện công lập trên cả nước. Tuy nhiên, những người muốn tiêm vaccine sớm hơn lịch trình sẽ phải trả tiền. Ngoài ra, những người có đủ khả năng chi trả cho việc tiêm vaccine cũng được khuyến khích tự thanh toán.
Ngoài vaccine nhập khẩu, Indonesia cũng đang phát triển một loại vaccine riêng có tên "Merah Putih".
Cùng với Indonesia, Thụy Điển cũng thông báo nước này có thể triển khai chương trình vaccine phòng COVID-19 vào đầu năm tới. Người từ 70 tuổi trở lên, những người có bệnh nền và nhân viên y tế sẽ được ưu tiên.
Điều phối viên vaccine của Thụy Điển Richard Bergstrom cho biết: Chương trình vaccine của nước này có thể bắt đầu trong quý I/2021 nhưng với số lượng hạn chế. Ông Bergstrom cảnh báo vẫn còn những yếu tố chưa rõ ràng, chẳng hạn hiệu quả của vaccine đối với những nhóm bệnh nhân khác nhau như thế nào? Theo ông Bergstrom, cần phải lưu ý lô vaccine đầu tiên của Thụy Điển được sản xuất bằng những công nghệ mới chưa được thử nghiệm. Hiện vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của khoảng 10.000 - 30.0000 bệnh nhân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Số người nhập viện vì ngộ độc opioid, một loại thuốc giảm đau đang gia tăng đáng lo ngại tại Đan Mạch, đặc biệt là trong giới trẻ.
VTV.vn - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dữ liệu tạm thời cho thấy có 321.582 trường hợp mắc sởi trong năm 2023 và hơn 94.000 ca kể từ đầu năm 2024 đến nay.
VTV.vn - Việc bỏ hút thuốc có nhiều lợi ích sức khỏe tiềm năng như có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh phổi và ung thư, thậm chí có thể kéo dài thêm tới 10 năm tuổi thọ.
VTV.vn - Nguy cơ do virus cúm gia cầm H5N1 gây ra đối với y tế cộng đồng ở mức thấp nhưng các nước cần cảnh giác trước những ca mắc lây nhiễm từ động vật sang người.
VTV.vn - Theo một báo cáo được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm 25/4, tình trạng sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thiếu niên là “đáng báo động”.
VTV.vn - Các nhà nghiên cứu cho biết đang phát triển những cách thức để dự đoán thời gian và địa điểm xảy ra dịch bệnh sốt rét và sốt xuất huyết.
VTV.vn - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ cho biết họ đã phát hiện các đoạn của virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa mua tại các cửa hàng tạp hóa.
VTV.vn - Trong năm 2022, tỷ lệ tử vong tại Anh do các nguyên nhân liên quan đến đồ uống có cồn cao kỷ lục, tăng 41% so với mức trước đại dịch.
VTV.vn- Theo báo cáo của Bộ Y tế Indonesia, năm 2023, số ca sốt xuất huyết giảm từ 143.000 xuống 115.000 nhưng biến đổi khí hậu đã khiến số ca mắc bệnh tăng đột biến trong năm nay.
VTV.vn - Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới phạm vi khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 sẽ diễn ra tại Melbourne, Úc, từ ngày 22/4 đến ngày 24/4.
VTV.vn - Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan, một bệnh nhân nam mắc COVID-19 kéo dài 613 ngày trước khi qua đời vì bệnh lý khác.
VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đổ lỗi cho các nhà chức trách nước này không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm đang xảy ra ở các trang trại.
VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và khoảng 500 chuyên gia lần đầu tiên đã thống nhất về ý nghĩa của việc một căn bệnh lây lan qua không khí.
VTV.vn - Một nghiên cứu cho thấy Brexit đã khiến tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh ở Anh trở nên tồi tệ hơn.
VTV.vn - WHO đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng ngày càng nhiều loài động vật và cả con người bị lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.